2 nhóm “xã hội đen” lãnh án
(Cadn.com.vn) - Trong các ngày 30 và 31-3, TAND Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức xét xử vụ án cố ý gây thương tích, gây rối TTCC gồm 15 bị cáo Nguyễn Ngọc Lâm (1985, trú P. Mỹ An), Đỗ Minh Tiến (1984, trú P. Thuận Phước), Nguyễn Anh Đức (1985, trú P. Hòa Minh), Phan Minh Đại (1982, trú xã Hòa Châu), Trần Quốc Thanh (1983, trú P. Hòa Cường Bắc), Trần Công Quốc (1982, trú P. Hòa Cường Bắc), Trần Văn Dơi (1985), Phùng Thanh Trung (1984), Võ Văn Tấn (1989, cùng trú P. Phước Mỹ), Trương Văn Lợi (1984, trú P. An Hải Đông), Hồ Công Dũng (1989, trú P. Thạch Thang), Trần
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa thì các bị cáo này thuộc 2 nhóm thanh niên do Nguyễn Ngọc Lâm và Trần Hải Phòng cầm đầu. Do Lâm và Phòng có mâu thuẫn với nhau từ trước nên khoảng 23 giờ 30 ngày 24-9-2009, khi 2 nhóm này gặp nhau tại quán bar Festival (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà) thì gây sự, đe dọa sẽ chém nhau. Nhóm của Phòng gồm Nguyễn Thanh Tân, Trần Nam Bách, Võ Anh Việt, Trương Minh Quang, Võ Văn Lâm, Dương Văn Thích, Hồ Công Dũng và một số đối tượng khác (khoảng 20 người) bàn bạc việc đánh nhau ngay tại quán bar và thống nhất cử một số người trong nhóm về nhà lấy hung khí để phục đánh nhóm của Lâm.
Theo phân công, Bách cùng Việt về bãi biển P. Thanh Bình lấy được 1 cái rựa mang đến giấu ở bụi cỏ gần quán bar Festival; Quang, Luân và Thích về một quán internet trên đường Trần Cao Vân lấy nhiều loại hung khí như dao, mã tấu tự tạo mang đến quán. Sau đó nhóm của Phòng tính tiền và lần lượt ra đi mang theo hung khí và tụ tập trước quán bar để phục đánh nhóm của Lâm. Một số đối tượng cầm hung khí đứng trước quán, số còn lại ngồi trên xe máy cầm hung khí chạy qua chạy lại trên đường chờ nhóm của Lâm ra. Đợi khoảng 20 phút sau, không thấy nhóm của Lâm đi ra nên Phòng bỏ về trước, các đối tượng còn lại kéo nhau đến quán bà Lý tại ngã tư Hùng Vương - Ngô Gia Tự.
Biết nhóm của Phòng phục kích phía trước quán bar Festival nên nhóm của Lâm gồm Nguyễn Anh Đức, Đỗ Minh Tiến, Trần Quốc Thanh trốn về bằng cửa sau của quán, sau đó tập hợp đồng bọn khoảng hơn 10 người chuẩn bị hung khí gồm dao, cây gỗ để chuẩn bị đi đánh nhóm của Phòng. Do thấy nhóm của mình ít người, Lâm gọi điện thoại cho nhóm của Phan Minh Đại gồm Đại, Phùng Thanh Trung, Trương Văn Lợi, Trần Văn Dơi, Võ Văn Tấn, Thân Vĩnh Hùng, Trần Quốc Thanh, Trần Công Quốc giúp sức và được nhóm của Đại mang thêm 2 cây đao làm hung khí đến.
Khi tất cả đã có mặt đầy đủ và chuẩn bị xong hung khí, nhóm của Lâm bàn bạc, cử Đỗ Minh Tiến, Nguyễn Anh Đức, Trần Công Quốc và một số đối tượng mang theo 2 cây đao đi đến khu vực đường Ngô Gia Tự nhằm xác định vị trí nhóm của Nguyễn Thanh Tân đang ngồi, sau đó gọi điện cho những tên còn lại sang đánh. Khi nhóm của Tiến đến ngã tư Hùng Vương - Ngô Gia Tự thì bị nhóm của Tân đang ngồi trong quán bà Lý phát hiện trước và la lớn: “Bọn bé già đời kìa...”, ngay lập tức, Trần Nam Bách chở Dương Văn Thích, Võ Anh Việt chở Nguyễn Thanh Tân, mỗi xe mang theo 1 cây đao đuổi theo 2 xe máy của nhóm Tiến và Đức gây nên cảnh huyên náo, mất trật tự trong đêm khuya.
Bị rượt đuổi qua nhiều tuyến đường, cuối cùng nhóm của Tiến và Đức cũng chạy thoát và nấp vào một con hẻm trên đường Pasteur rồi gọi điện báo cho Lâm biết nơi nhóm của Tân đang ngồi để đánh trả thù. Lâm cùng 8 đối tượng khác chở nhau bằng 5 xe máy, mang theo 2 cây đao, 3 cây gỗ đến ngã tư Hùng Vương - Ngô Gia Tự, lúc này Tiến, Đức và các đối tượng đi cùng cũng từ đường Pasteur chạy sang tạo thành gọng kìm vây lấy nhóm của Tân đang ngồi trong quán bà Lý. Một số đối tượng trong nhóm của Lâm đã dùng đao, cây gỗ lao vào đánh những người còn lại trong nhóm của Tân, số còn lại đứng ngoài hỗ trợ và sẵn sàng chở đồng bọn chạy trốn khi cần thiết.
![]() |
Các bị cáo trước vành móng ngựa. |
Do bị tấn công bất ngờ nên một số đối tượng trong nhóm của Tân bỏ chạy, riêng Nguyễn Văn Luân, Hồ Công Dũng và một đối tượng tên Bi cầm đao, rựa, vỏ chai lao ra đánh nhau với nhóm của Lâm. Hai nhóm đuổi đánh nhau hỗn loạn trên các tuyến đường Hùng Vương - Ngô Gia Tự - Triệu Nữ Vương... Nguyễn Văn Luân bị Trần Văn Dơi và Trương Văn Lợi dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến Luân ngã gục xuống đường. Hồ Công Dũng cũng bị Nguyễn Anh Đức và một số đối tượng khác dùng đao chém gây thương tích.
Sau đó, Nguyễn Thanh Tân, Trần Nam Bách, Dương Văn Thích quay về quán bà Lý, thấy nhóm của mình bị đánh, các đối tượng đã dùng hung khí vào giải vây cho đồng bọn nhưng tiếp tục bị nhóm của Lâm đuổi đánh gây nên tình trạng hỗn loạn trên đường phố lúc đêm khuya, chỉ khi lực lượng CS113 CATP Đà Nẵng xuất hiện, các đối tượng mới bỏ chạy về các hướng khác nhau. Cú đánh của Trần Văn Dơi và Trương Văn Lợi đã làm Nguyễn Văn Luân bị vỡ xương hộp sọ, dập phù não, tỷ lệ thương tích 33%.
Tại phiên tòa, mặc dù các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và người bị hại có đơn bãi nại, nhưng do tính chất nghiêm trọng của vụ án: xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, các bị cáo đã sử dụng hung khí đuổi đánh, chém nhau theo kiểu xã hội đen, gây huyên náo phố phường và ảnh hưởng xấu đến ANTT, do đó HĐXX đã quyết định xử phạt các bị cáo với các mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung.
Nhóm bị cáo phạm tội cố ý gây thương tích gồm: Nguyễn Ngọc Lâm, Nguyễn Anh Đức, Trần Văn Dơi bị tuyên phạt mỗi bị cáo 48 tháng tù; Trần Quốc Thanh, Đỗ Minh Tiến, Trương Văn Lợi, Phan Minh Đại mỗi bị cáo 42 tháng tù; các bị cáo Trần Công Quốc, Phùng Thanh Trung, Võ Văn Tấn bị xử phạt từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù. Nhóm bị cáo phạm tội gây rối TTCC gồm: Dương Văn Thích bị tuyên phạt 24 tháng tù; Hồ Công Dũng, Võ Anh Việt, Trần Nam Bách, Nguyễn Thanh Tân mỗi bị cáo từ 6 tháng đến 9 tháng tù.
Các bị cáo Tân, Thích, Dũng, Việt Anh còn bị tổng hợp hình phạt của các bản án trước đó chưa chấp hành và mức hình phạt chung là Tân 60 tháng tù, Thích 72 tháng tù, Dũng 41 tháng tù, Việt Anh 33 tháng tù. Sau khi vụ án xảy ra, bị hại Nguyễn Văn Luân đã chi phí điều trị và kê khai mất thu nhập, tổn thất tinh thần với tổng số tiền là 50 triệu đồng, các bị cáo đã bồi thường được 36 triệu đồng, Tòa án tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường số còn lại.
N. Hoàng